Đánh giá giữa kỳ Kế hoạch tổng thể của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội tại Việt Nam

(VOV5) – Ngày 27/8, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị liên ngành cấp Bộ trưởng nhằm đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện Kế hoạch tổng thể của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội tại Việt Nam. Kế hoạch tổng thể của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội được lãnh đạo các nước ASEAN thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN 14 tổ chức tại Thái Lan, ngày 1/3/2009. Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành chia sẻ kết quả đạt được trong việc thực hiện Kế hoạch tổng thể của Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN ở Việt Nam, đưa ra các khuyến nghị, giải pháp để thúc đẩy hơn nữa việc thực hiện các hành động, tăng cường cơ chế điều phối hướng tới hoàn thành Kế hoạch tổng thể tại Việt Nam cũng như các nước trong khu vực… Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đánh giá cao sự tham gia, đóng góp ý kiến của các bộ, ngành liên quan vào đánh giá giữa kỳ Kế hoạch tổng thể của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ bổ sung để hoàn thiện đánh giá này. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền nhấn mạnh: “Các khuyến nghị mà đã được nhóm tư vấn đề xuất thì chúng ta thấy rằng phù hợp với tiến trình. Chúng ta phải tiếp tục triển khai, thực hiện kế hoạch tổng thể văn hóa xã hội ASEAN tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, từng thành viên trong cộng đồng văn hóa xã hội ở Việt Nam sẽ thực hiện các chương trình, mục tiêu của mình, hướng tới thực hiện tốt cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN và đến năm 2015 chúng ta được hội nhập”.

Từ 2009-2012, Việt Nam đã lồng ghép việc thực hiện các mục tiêu chung của Cộng đồng trong các chương trình dự án có liên quan và đã đạt được tiến độ đáng kể trên các lĩnh vực xã hội, giáo dục, văn hoá, môi trường, khoa học công nghệ… Việt Nam đã tích cực đưa ra các ưu tiên để triển khai kế hoạch này như thúc đẩy an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi kinh tế. Đặc biệt, trong vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2010, Việt Nam nỗ lực xây dựng các tuyên bố của ASEAN trong lĩnh vực môi trường, phát triển nguồn nhân lực và phúc lợi xã hội đối với phụ nữ và trẻ em./.

Phản hồi

Các tin/bài khác