"Đánh giá tác hại của chất độc da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”

(VOV5) - Hội thảo do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 55 năm thảm hoạ da cam/dioxin ở Việt Nam (1961-2016), khai mạc sáng 8/8, tại Hà Nội. 


Tham dự Hội thảo có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama cùng nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội thảo.


Hội thảo “Đánh giá tác hại của chất độc da cam/doxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” gồm 2 chuyên đề: Chuyên đề về môi trường, độc học, sinh thái; Chuyên đề y tế và sức khỏe cộng đồng. Trên 30 tham luận gửi tới hội thảo đều cho rằng công tác khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề lớn phải tiếp tục nghiên cứu, làm rõ. Trong đó Việt Nam cần tiếp tục điều tra, đánh giá chính xác hậu quả; tìm kiếm công nghệ thích hợp để xử lý ô nhiễm các khu vực còn tồn lưu cao dioxin. Phát biểu tại Hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, nêu rõ: "Chính phủ Việt Nam cùng với chính phủ Mỹ đã nghiên cứu lập các kế hoạch để tẩy độc môi trường; trước mắt tập trung vào sân bay Đà Nẵng. Theo kế hoạch, năm 2017 có thể tẩy độc xong môi trường ở sân bay Đà Nẵng, tiếp sau đó là sân bay Biên Hòa. Ngoài ra, chính phủ Việt Nam cũng có kế hoạch khảo sát ở những chỗ khác còn ô nhiễm môi trường. Chúng tôi tin rằng với sự phối hợp giữa chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam thì những điểm nóng sẽ được sớm tẩy rửa và giảm đi sự ô nhiễm về chất độc da cam/dioxin cho nhân dân ở xung quanh các khu vực đó".

Hội thảo kêu gọi cộng đồng tiếp tục quan tâm giúp đỡ nạn nhân cả về vật chất và tinh thần, tiếp tục lên án và ngăn chặn sử dụng vũ khí hoá học, cũng như các loại vũ khí huỷ diệt khác. Các đại biểu tham dự hội thảo cũng cho rằng Việt Nam cần tiếp tục huy động mọi nguồn lực trong nước, kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế trong việc khắc phục hậu quả của chất độc dacam/dioxin. Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 08- 09/08.

Phản hồi

Các tin/bài khác