Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam

(VOV5) - Chiều qua, 13/8, tại Hà Nội, diễn ra Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương và Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam về hợp tác đào tạo nhân lực (MOU) đã được thực hiện tại Hà Nội. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ “Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản” giai đoạn V.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam  - ảnh 1
Quang cảnh Lễ ký. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Thế mạnh của Nhật Bản là khoa học công nghệ sẽ phát huy tại Việt Nam bởi nguồn nhân lực Việt Nam bảo đảm đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp Nhật Bản cả về quy mô số lượng, chất lượng. Mục đích của việc ký kết MOU là hình thành cơ sở hợp tác của các bên liên quan trong việc cung cấp lực lượng lao động đáp ứng cả về chất và lượng theo nhu cầu sử dụng tại Việt Nam; thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam; cải thiện môi trường đầu tư.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác