Đẩy mạnh xuất khẩu lao động sang thị trường Đài Loan (Trung Quốc)

(VOV5)- Năm 2014, lần đầu tiên Việt Nam đưa được hơn 100 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó Đài Loan (Trung Quốc) là thị trường tiếp nhận nhiều lao động nhất.


Theo ông Tống Hải Nam, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Đài Loan (Trung Quốc) được đánh giá không chỉ là thị trường gần gũi, thân thiện với người Việt Nam mà còn là thị trường tiếp nhận nhiều lao động phổ thông và có mức lương cơ bản thuộc hàng khá trong các thị trường tiếp nhận lao động hiện nay (lương cơ bản khoảng 630 USD/người/tháng): Năm 2015 thị trường Đài Loan (Trung Quốc) vẫn là thị trường có khả năng tiếp nhận số lượng lớn lao động Việt Nam sang làm việc. Thời gian qua, chúng ta đã làm tốt được công tác tuyển chọn và đào tạo nên là chất lượng lao động đã được nâng cao. Tôi tin rằng trong những năm tới Đài Loan ( Trung Quốc) tiếp tục là thị trường hấp dẫn với lao động Việt Nam


Năm 2014, lần đầu tiên Việt Nam đưa được hơn 100 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó Đài Loan (Trung Quốc) là thị trường tiếp nhận nhiều lao động nhất, với 62 nghìn người. Đây là con số tăng trưởng nhiều nhất mà Việt Nam có được tại thị trường này trong 14 năm qua./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác