Để trẻ em có một mùa hè sôi động và bổ ích

(VOV5)- Nghỉ hè là khoảng thời gian có lợi và cần thiết cho sự phát triển của trẻ em. Trong dịp hè, trẻ em có cơ hội phát triển các kỹ năng giao tiếp, được tham gia các câu lạc bộ học tập như bơi, học đàn và học các môn năng khiếu khác. Việc tiếp tục học tập các chương trình bổ trợ kiến thức và kỹ năng kết hợp với các hoạt động vui chơi cùng bạn bè trong dịp hè sẽ giúp trẻ em tích cực và năng động hơn.

 

Đầu giờ sáng, hai vợ chồng chị Phan Hoài Anh đã đến thư viện Hà Nội làm thẻ đọc cho cô con gái 9 tuổi. Chị Hoài Anh cho biết trong năm học, con gái chị không có nhiều thời gian đọc sách vì thời gian cho chương trình học ở nhà trường khá nhiều. Hơn nữa, việc đọc sách ở nhà không thể tập trung như trên thư viện. Vì vậy chị Phan Hoài Anh quyết định vào dịp nghỉ hè này sẽ cùng con lên thư viện đọc sách: Mình muốn con mình luyện lại cách tiếp xúc với những sách truyện viết bằng chữ. Bây giờ  suốt ngày cháu xem phim hoạt hình nhiều, đọc truyện tranh nhiều sẽ không tốt cho trí tưởng tượng của nó. Bây giờ cháu chuẩn bị lên lớp 4, cả ngày giáo trình học trên lớp chủ yếu là học toán, còn môn văn lại rất yếu. Hầu như những bài tập làm văn ở lớp được cô giao nếu mẹ không giúp đỡ thì không thể tự hoàn thiện được. Vợ chồng tôi đều nhận thấy trí tưởng tượng của con mình rất kém. Chính vì thế mình muốn đưa cháu đến môi trường thư viện- chỉ để đọc thôi.



Ở Thủ đô Hà Nội, Thư viện Hà Nội là địa chỉ thu hút đông đảo sự quan tâm của các bậc phụ huynh cũng như của trẻ em trong dịp hè, bởi nơi đây có không gian đọc dành riêng cho lứa tuổi thiếu nhi với gần 200 nghìn đầu sách trong nước, hơn 2 nghìn đầu sách ngoại văn và nhiều báo, tạp chí khác. Không gian dành cho thiếu nhi được chia thành khu vực dành cho mẹ và bé và khu vực dành cho lứa tuổi từ 6 đến 15. Dịp hè này,Thư viện Hà Nội chuẩn bị đón các em thiếu nhi bằng việc tăng đầu sách, tăng hình thức phục vụ. Chị Vương Thị Lý, Trưởng phòng phong trào cơ sở, Thư viện Hà Nội, cho biết vào dịp hè, Thư viện tăng cường nguồn sách lưu động, đổi mới cách tra cứu sách để phục vụ bạn đọc nhỏ tuổi: Cùng với hoạt động tổ chức cho các em đọc sách cũng như là làm quen với hệ thống máy vi tính, các trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại, chúng tôi còn tổ chức một số hoạt động bổ trợ cho thư viện lưu động. Ví dụ như chúng tôi tổ chức cho các em tô tranh, vẽ trang theo sở thích, cho các em chơi trò chơi xếp hình trí tuệ, chiếu phim. Cho dù một chuyến đi phục vụ của chúng tôi chỉ hai ngày ít ỏi nhưng đã giúp các em có những buổi tham gia sử dụng thư viện hiệu quả.

Để trẻ em có một mùa hè sôi động và bổ ích - ảnh 1
Ảnh: internet



Không chỉ ở các thư viện, tại nhiều trung tâm dạy các môn năng khiếu, vào dịp hè cũng thu hút rất nhiều trẻ em đến học tập, sinh hoạt. Một trong những bộ môn thể thao được phụ huynh, các em quan tâm và đăng ký nhiều nhất trong màu hè năm nay là học bơi. Đi đăng ký cho con tại trung tâm Bể bơi 4 mùa, đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội, chị Phạm thị Mỹ Nương chia sẻ: Thời gian gần đây, tình trạng trẻ em đuối nước rất nhiều, học tại trường thì không có môn bơi. Do vậy dịp nghỉ hè của con, tôi đăng ký cho con trai tôi học bơi để cho cháu thứ nhất là tăng cường sức khỏe, tự biết đề phòng cho bản thân, thứ hai nữa là chủ động được mỗi khi gặp phải tình huống liên quan đến sông  nước.


Trong những năm gần đây, tình trạng đuối nước ở trẻ em ngày càng nhiều. Trước thực trạng này, dịp hè năm nay, Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em phối với với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về biện pháp phòng, tránh đuối nước trên các phương tiện thông tin tại địa bàn dân cư. Qua đó, tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh, sinh viên chủ động tham gia các lớp học bơi trong dịp hè, quyết tâm hạn chế tình trạng trẻ em, học sinh, sinh viên bị đuối nước, đặc biệt trong các kỳ nghỉ hè. Ông Nguyễn Trọng An, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, cho biết: Hàng năm, vào dịp hè như thế này thì Cục Bảo vệ trẻ em cũng có thông báo cho tất cả các Sở Lao động Thương binh và Xã hội các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích trẻ em nói chung và đặc biệt phòng chống chết đuối nước trẻ em ở các địa phương. Đặc biệt, năm nay sẽ tập trung vào việc xây dựng ngôi nhà an toàn phòng tránh tai nạn thương tích. Vì hơn 60% trẻ em xảy ra tai nạn thương tích là xảy ra quanh gia đình và trong gia đình. Chính vì thế nên việc xây dựng ngôi nhà an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em rất quan trọng và trong đấy có các hoạt động loại trừ các nguy cơ gây đuối nước trẻ em trong các chum vại, trong các giếng khơi, các hố sâu xung quanh nhà.


Để trẻ em có một kỳ nghỉ hè sôi động và bổ ích, Bộ lao động Thương binh và xã hội tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan đặc biệt là Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức quốc tế tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ em. Các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, của các bậc cha mẹ trong việc bảo vệ, phòng chống tai nạn thương tích để trẻ em thực sự có kỳ nghỉ hè thực sự sôi động và bổ ích./.

Phản hồi

Các tin/bài khác