Đêm hội tôn vinh các giá trị văn hóa tại Festival Huế 2018

(VOV5) -Việc tổ chức thành công Festival Huế 2018 góp phần khẳng định một hướng đi đúng của Thừa Thiên Huế quyết tâm xây dựng Huế thành thành phố Festival đặc trưng,

Vào lúc 20 giờ ngày 27/4, lễ Khai mạc Festival Huế 2018 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển- Huế 1 điểm đến 5 di sản” được tổ chức tại Quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cùng Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đông đảo người dân và du khách tham dự chương trình.

Đêm hội tôn vinh các giá trị văn hóa tại Festival Huế 2018 - ảnh 1Hình ảnh trong lễ khai mạc tối 27/04 

Phát biểu tại Lễ khai mạc Festival Huế 2018, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, khẳng định phương châm tổ chức Festival Huế năm 2018 là giữ truyền thống trong cách thể hiện mới; chú trọng tổ chức các hoạt động để nhân dân và du khách vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là chủ thể hưởng thụ Festival.

Việc tổ chức thành công Festival Huế 2018 góp phần khẳng định  một hướng đi đúng của Thừa Thiên Huế nhằm quyết tâm xây dựng Huế thành thành phố Festival đặc trưng, xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa- du lịch đặc sắc của Việt Nam. "Xây dựng Huế thành thành phố Festival chính là phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử và vị trí đặc thù của Cố đô Huế trong dòng chảy của văn hóa Việt, đất nước Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Bộ Chính trị, Chính phủ đã định hướng và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 15 đã đề ra là xây dựng Thừa Thiên Huế theo hướng “đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện với môi trường”.

Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc có chủ đề “Huế! Tỏa sáng miền di sản”, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam trong sự giao lưu với các di sản văn hoá ở các vùng miền khác của Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Ngày 28/4/2018, trong khuôn khổ Festival Huế 2018 diễn ra lễ hội Chợ quê tại Cầu Ngói Thanh Toàn, xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Diễn ra từ ngày 28/4-2/5/2018, lễ hội bao gồm  các phiên chợ quê với các  món ăn dân dã, các trò chơi dân gian, các hội thi chằm nón, đua ghe truyền thống. Du khách cũng được trải nghiệm các sinh hoạt đồng quê, thăm quan các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu, thưởng thức các làn điệu dân ca bài chòi, trình diễn ca kịch, ngâm thơ, các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Du khách cũng được trải nghiệm đời sống sinh hoạt nông thôn như xay giã, sàng sẩy lúa gạo gói bánh, cất vó trên sông.

Lê Thanh Khôi, du khách Hà Nội có mặt tại chợ quê, cho biết: “Tôi đến festival Huế nhiều lần nhưng chưa lần nào ra được vùng ven. Ở các hoạt động trong nội thành thì đi nhiều rồi nhưng hôm nay, ban tổ chức Festival Huế có ý tưởng là khiến không khí festival lan tỏa muốn là xem không khí ấy lan tỏa ra các vùng quê bình dị của đất nước Việt Nam như thế nào, đó là lý do khiến tôi đưa cả đại gia đình đến đây, giúp chúng tôi nhớ lại thời còn nhỏ, cũng như là khám phá xem các truyền thống nông nghiệp, truyền thống làng quê Việt Nam thay đổi ra sao trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước như thế này.”

Cũng trong khuôn khổ Festival Huế 2018 ngày 28/4 còn có chương trình Văn hiến kinh kỳ, hội thảo khoa học quốc tế Đàng trong thời chúa Nguyễn, chương trình nghệ thuật Âm sắc Việt và lễ hội đường phố Sắc màu văn hóa.

Festival Huế 2018 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế 1 điểm đến 5 di sản" diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 02/5/2018 tại thành phố Huế và vùng lân cận thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác