Điện ảnh Việt Nam góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc

(VOV5) - Sáng 14/7,tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015 – 2020 chính thức khai mạc. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự và phát biểu tại đại hội.

Điện ảnh Việt Nam góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc - ảnh 1
Đại hội lần thứ VIII của Hội Điện ảnh Việt Nam (Ảnh: TTVH)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Điện ảnh Việt Nam góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Phó Thủ tướng cũng cho rằng những năm qua, điện ảnh Việt Nam không ngừng lớn mạnh, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sự phát triển con người Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hy vọng trong tương lai, Việt Nam sẽ có một nền điện ảnh chuyên nghiệp giàu bản sắc và hội nhập ngày càng có nhiều tác phẩm hay, mang tính thời cuộc và có tình giáo dục cao.

Tại Đại hội, các thành viên bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Xuân Hải tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác