Đổi mới cơ chế tài chính cho y tế cơ sở để nhân rộng mô hình bác sỹ gia đình

(VOV5) - Ngày 15/7 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến nhân rộng mô hình bác sỹ gia đình tại 56 điểm cầu trên cả nước. 

Đổi mới cơ chế tài chính cho y tế cơ sở để nhân rộng mô hình bác sỹ gia đình  - ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VGP/Đình Nam



Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng phòng khám bác sỹ gia đình là một mô hình hay trên thế giới nhưng việc triển khai thực hiện ở Việt Nam còn chưa thông suốt.  Phó Thủ tướng chỉ rõ vấn đề cần làm hiện nay là tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu (bao gồm cả phòng bệnh, khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe theo đúng quy định của pháp luật) cho trạm y tế cơ sở. Đồng thời phân biệt rõ ràng giữa các trạm y tế ở nông thôn, đặc biệt là miền núi với trạm y tế ở thành phố:  “Hiện nay, ở nhiều nơi, trạm y tế xây dựng khang trang nhưng không có bệnh nhân đến khám, còn ở miền núi không có trạm y tế. Bây giờ còn nơi nào chưa có trạm y tế thì cần phải xây dựng. Đừng cứng nhắc rằng cứ mỗi xã một trạm, có những nơi ở miền núi 1 xã cần có nhiều trạm. Vấn đề cần hiện nay là đổi mới cơ chế tài chính cho y tế cơ sở”


Để tiếp tục duy trì, phát triển kết quả ở giai đoạn 2013- 2015, Bộ Y tế đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sỹ gia đình giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm Trưởng ban. 

Phản hồi

Các tin/bài khác