Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thất bại trận ra quân vòng loại thứ 3 Olympic 2016

(VOV5) - Trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Olympic 2016, khu vực châu Á, tuyển nữ Việt Nam để thua tuyển nữ Trung Quốc với tỉ số 0-2 trong trận đấu diễn ra chiều 29/2, trên sân vận động Yanmar, Osaka, Nhật Bản.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thất bại trận ra quân vòng loại thứ 3 Olympic 2016 - ảnh 1
Đội nữ Việt Nam (áo trắng) đã thi đấu khá tốt ở trận gặp Trung Quốc, nhưng vẫn phải chịu thất bại (Ảnh: vov.vn)


Vòng loại cuối cùng Olympic 2016 diễn ra tại Nhật Bản, từ 29/2 đến 09/3. Sau trận thua Trung Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Australia (02/3), CHDCND Triều Tiên (04/3), Nhật Bản (07/3) và Hàn Quốc (09/3). Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm, 2 đội có số điểm cao nhất sẽ đại diện châu Á dự Olympic 2016, tại Rio de Janeiro (Brazil).

Tin liên quan đến bóng đá, theo kế hoạch, chiều ngày 3/3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ công bố Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Sau khi chia tay với Huấn luyện viên (HLV) người Nhật Bản Toshiya Miura, VFF đã mời HLV Nguyễn Hữu Thắng vào vị trí này. HLV Hữu Thắng sẽ bắt đầu công việc HLV trưởng bằng việc dẫn dắt tuyển Việt Nam thi đấu hai trận cuối vòng loại World Cup 2018 gặp tuyển Đài Loan (Trung Quốc) và tuyển Iraq vào cuối tháng 3 tới. Sau đó, HLV Hữu Thắng cùng các tuyển thủ sẽ dồn toàn lực để chuẩn bị cho Giải bóng đá Đông Nam Á 2016 diễn ra vào cuối năm.

Tin liên quan đến quần vợt, theo bảng xếp hạng của Hiệp hội quần vợt nam chuyên nghiệp (ATP) vừa công bố ngày hôm qua (29/2), tay vợt Lý Hoàng Nam vươn lên đứng hạng 884 thế giới, qua đó tiếp tục lập nên một kỷ lục mới trong làng quần vợt Việt Nam. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác