Đưa Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch quốc gia

(VOV5)- Tối 24/10, tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2015).

Lễ kỷ niệm nhằm nhìn lại những kết quả đã đạt được và tôn vinh các tổ chức, cá nhân đã có thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng cho sự phát triển du lịch Bình Thuận trong 20 năm qua.

Đưa Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch quốc gia  - ảnh 1
Khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp cho phát triển du lịch - Ảnh: N.Lân/ Báo Bình Thuận



Cách đây 20 năm, ngành Du lịch Bình Thuận tổ chức sự kiện Nhật thực toàn phần vào ngày 24/10/1995. Qua 20 năm, ngành du lịch Bình Thuận không ngừng vươn lên trở thành trung tâm du lịch quốc gia, có tên trên bản đồ du lịch thế giới. Nếu như năm 1995 cả tỉnh chỉ có hơn 53.000 lượt khách, thì đến năm 2015 đã đón 4,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 540.000 lượt.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, cho biết: “Qua 20 năm, du lịch đã có sự phát triển vượt bậc. Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 xác định du lịch của Bình Thuận trong thời gian đến trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và hiện nay tỉnh đang tập trung xây dựng sớm đưa Bình Thuận trở thành Trung tâm Du lịch thể thao biển mang tầm quốc gia.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác