Đưa du lịch nghệ thuật điêu khắc đến cộng đồng

(VOV5) - Chiều 29/11, tại Vĩnh Phúc, Tổng Cục Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Ban quản lý Flamingo Đại Lải, tổ chức chương trình công bố và giới thiệu sản phẩm du lịch nghệ thuật. 

Đưa du lịch nghệ thuật điêu khắc đến cộng đồng - ảnh 1
Ảnh minh họa: dantri.com


Tham quan sản phẩm du lịch nghệ thuật này, du khách được trải nghiệm khám phá những công trình kiến trúc độc đáo, những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc mang đậm hơi thở của thời đại như: “Forest In The Sky” với hơn 50.000 cây xanh; “Bamboo Wings” với kết cấu chính là hai bộ cánh tre tầm vông uốn cong, úp lưng vào nhau tựa cánh hạc dang rộng; Đặc biệt, là những cụm tác phẩm điêu khắc nổi bật như “Cổng mặt trời” của nghệ sĩ Nguyễn Hồng Dương, “Sự tiến hoá của rừng” của Bùi Viết Đoàn, “Những mảnh vỡ từ bầu trời” của Trần Trọng Trí và “Sức mạnh vùng đất” của nhà điêu khắc Đàm Đăng Lạng…Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch cho biết: mặc dù du lịch khám phá nghệ thuật là loại hình du lịch còn khá mới ở Việt Nam, nhưng loại hình du lịch khám phá nghệ thuật lại có một sức hút đặc biệt đối với du khách, Nhất là đối với những ai không chỉ muốn tìm khu nghỉ dưỡng, mà còn muốn mở rộng nhân sinh quan qua những tác phẩm nghệ thuật tại nơi du khách đặt chân đến. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác