“Festival Di sản Quảng Nam” quảng bá du lịch, giới thiệu về văn hóa, di sản Quảng Nam

(VOV5) - Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017 bao gồm 22 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức trong không gian rộng mở từ các di sản văn hóa thế giới đến các làng quê

“Festival Di sản Quảng Nam” lần thứ VI-2017 với chủ đề “Quảng Nam - Hành trình kết nối di sản” khai mạc vào ngày 9/6 tại bãi biển Tam Thanh, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao tổ chức sáng 9/5 tại Hà Nội. Festival diễn ra từ ngày 9 đến ngày 14/6/2017 tại các huyện, thị xã, thành phố Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Phú Ninh, Tây Giang và Nam Trà My. Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017 bao gồm 22 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức trong không gian rộng mở từ các di sản văn hóa thế giới đến các làng quê, làng nghề truyền thống, những danh thắng, những địa danh mang nhiều huyền thoại cùng với sự tham gia hưởng ứng của nhiều đơn vị trong và ngoài nước. Ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban tổ chức “Festival Di sản Quảng Nam” lần thứ VI-2017, cho biết: “Tỉnh Quảng Nam là vùng đất hội tụ nhiều di sản văn hóa và thiên nhiên trong đó nổi bật là các di sản được UNESCO ghi nhận như đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Nhằm quảng bá những di sản có giá trị toàn cầu và những nét văn hóa đặc trưng của địa phương, từ năm 2003, tỉnh Quảng Nam đã định kỳ tổ chức Festival Di sản Quảng Nam. Qua 5 lần tổ chức, Festival Di sản Quảng Nam được bạn bè trong nước và quốc tế biết đến và yêu mến qua những hoạt động văn hóa, nghệ thuật giàu bản sắc và đặc trưng văn hóa dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng đến với du khách trong và ngoài nước.”

 

“Festival Di sản Quảng Nam” quảng bá du lịch, giới thiệu về văn hóa, di sản Quảng Nam  - ảnh 1Ảnh: báo Quảng Nam 

 

Trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017 diễn ra nhiều hoạt động như: Hội thi “Hợp xướng quốc tế”; Liên hoan “Ẩm thực quốc tế”, “Festival tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam và thế giới”, “Festival Diều quốc tế”, “Lễ hội sâm núi Ngọc Linh”; “Trình diễn nghi thức dựng cây Nêu các dân tộc Việt Nam”; Triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam”, “Fesstival thuyền Kayak các câu lạc bộ toàn quốc mở rộng”…. Bên cạnh các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, trong khuôn khổ Festival Quảng Nam 2017 sẽ diễn ra “Diễn đàn du lịch miền Trung - Tây Nguyên”, Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch”… và khai trương một số tuyến, điểm du lịch mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác