Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 10

(VOV5) - Năm nay, giải thưởng Lớn được trao cho nhà văn hóa Hữu Ngọc. 

Lễ trao giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 10 diễn ra sáng 17/08, tại Hà Nội, đánh dấu chặng đường một thập kỷ hình thành và phát triển của Giải thưởng.

Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 10 - ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội tặng Nhà văn hóa Hữu Ngọc (Ảnh: qdnd.vn)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định giải thưởng Bùi Xuân Phái được trao cho các tác giả có ý tưởng, việc làm, tác phẩm gắn với Hà Nội và đã ghi dấu ấn trong lòng nhiều người con Hà Nội.

Năm nay, giải thưởng Lớn được trao cho nhà văn hóa Hữu Ngọc. Đây là phần thưởng nhằm tôn vinh một nhà văn hóa lớn của đất nước, có nhiều đóng góp to lớn trên lĩnh văn hóa đối nội và đối ngoại. Hơn 60 năm cầm bút, nhà văn hóa Hữu Ngọc đã cho ra đời 34 cuốn sách, trong đó, mảng văn hóa Hà Nội chiếm một vị trí quan trọng. Năm 2017, cuốn “Phác thảo chân dung văn hóa Hà Nội” bằng tiếng Anh và Pháp của ông đã được dùng làm quà tặng các nguyên thủ quốc gia đến tham dự Hội nghị các nước có sử dụng tiếng Pháp lần thứ 7 tại Hà Nội.

Nhà văn hóa Hữu Ngọc cho biết: "Trong các cuốn sách mà tôi giới thiệu ra nước ngoài và phổ biến ở trong nước thì có một phần tôi giới thiệu về Hà Nội. Vì theo tôi, Hà Nội là trái tim của dân tộc, như vậy thì nói về Hà Nội là nói về trái tim, khối óc của dân tộc Việt Nam".

Ngoài giải thưởng Lớn, Ban tổ chức cũng đã trao Giải Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội, giải việc làm - Vì tình yêu Hà Nội, giải tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội.

Năm nay, cùng với Lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 10, còn có các hoạt động như: Triển lãm 10 năm – Vì Tình yêu Hà Nội tại Phố đi bộ Hồ Gươm và tại sảnh của Trung tâm Thông tấn Quốc gia; đêm nhạc “Tình yêu Hà Nội phố".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác