Giao lưu văn hóa, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới các nước

(VOV5) - Qua Chương trình Liên hoan Ẩm thực lần thứ IV năm 2016, các tổ chức và cá nhân đóng góp, ủng hộ từ thiện được gần 700 triệu đồng, tặng cho người tàn tật, trẻ mồ côi, phụ nữ nghèo, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cả nước.

Ngày 11/12, tại Hà Nội, dưới sự bảo trợ của bà Nguyễn Nguyệt Nga, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao) tổ chức Chương trình Liên hoan Ẩm thực lần thứ IV năm 2016. 



Giao lưu văn hóa, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới các nước  - ảnh 1
Các nhà hàng thể hiện những món ẩm thực. Ảnh: Lê Huy Hải/ TTXVN


Liên hoan Ẩm thực lần này có khoảng 115 gian hàng đến từ các nước thành viên Cộng đồng ASEAN, gần 40 cơ quan đại diện quốc tế, nhiều đơn vị của Bộ Ngoại giao, các Sở Ngoại vụ của nhiều tỉnh, thành phía Bắc, tỉnh Gia Lai ở miền Trung Tây Nguyên và một số doanh nghiệp. Đây không chỉ là dịp để các nước giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và giới thiệu hình ảnh du lịch Việt Nam tới bạn bè các nước mà còn là dịp để các doanh nghiệp tại Việt Nam quảng bá thương hiệu tới bạn bè quốc tế.

Trong 3 năm qua, Bộ Ngoại giao đã tổ chức 3 Chương trình Liên hoan Ẩm thực tại khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Qua các chương trình liên hoan ẩm thực, các tổ chức và cá nhân đóng góp, ủng hộ từ thiện được gần 700 triệu đồng, tặng cho người tàn tật, trẻ mồ côi, phụ nữ nghèo, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cả nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác