Giao lưu văn hóa nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

(VOV5) - Tại đây giới thiệu những loại hình nghệ thuật của hai nước như: nghệ thuật cắm hoa Ikebana, nghệ thuật gấp giấy Origami, triển lãm tranh - thơ Haikư của Nhật Bản, nghệ thuật làm bánh Trung thu truyền thống của Việt Nam.

Giao lưu văn hóa nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản - ảnh 1

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản - Ảnh: hanoimoi.com.vn

Nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2018), sáng 8/9, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hà Nội đã tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Lan Hương, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, nhấn mạnh những năm qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội luôn quan tâm đến việc tăng cường, thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước nói chung, hai thủ đô Hà Nội - Tokyo và các địa phương khác của Nhật Bản nói riêng. Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hà Nội là một trong những Hội đi đầu trong công tác đối ngoại nhân dân của thành phố Hà Nội trong những năm qua.

Giao lưu văn hóa nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản - ảnh 2

Nghệ nhân Nguyễn Thanh Tú giới thiệu về lịch sử hình thành, phát triển và hướng dẫn cắm hoa nghệ thuật Ikebana Nhật Bản - Ảnh: hanoimoi.com.vn

Tại chương trình giao lưu, các đại biểu đã được các nghệ nhân, giáo viên người Việt Nam, cộng động người Nhật Bản tại Hà Nội giới thiệu những loại hình nghệ thuật của hai nước như: nghệ thuật cắm hoa Ikebana, nghệ thuật gấp giấy Origami, triển lãm tranh - thơ Haikư của Nhật Bản, nghệ thuật làm bánh Trung thu truyền thống của Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác