Hà Nội khai trương tuyến xe buýt nhanh đầu tiên Kim Mã - Yên Nghĩa

(VOV5)- Ngay sau lễ khai trương, những chuyến xe buýt nhanh đầu tiên chính thức lăn bánh trên lộ trình có tổng chiều dài 14,77km, qua 21 nhà chờ trên tuyến.

 Hà Nội khai trương tuyến xe buýt nhanh đầu tiên Kim Mã - Yên Nghĩa - ảnh 1
Lãnh đạo Hà Nội cắt băng khai trương tuyến buýt nhanh


Thành phố Hà Nội sáng 31/12 chính thức khai trương tuyến xe buýt nhanh đầu tiên Kim Mã - Yên Nghĩa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Phó Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng tới dự và cắt băng khai trương. 


Tuyến xe buýt nhanh Kim Mã - Yên Nghĩa có lộ trình đi qua 5 quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông, với chiều dài gần 15 km. Xe buýt nhanh phục vụ trên tuyến 17 giờ mỗi ngày, từ 5h sáng đến 22h đêm với tần suất phục vụ ngày thường là 5-10-15 phút/lượt, ngày Chủ nhật là 7-10-15 phút/lượt. Số xe đưa vào vận hành là 24 xe. Trong tháng đầu khai trương, thành phố Hà Nội quyết định mở cửa phục vụ miễn phí người dân. Từ 1/2/2017, giá vé xe buýt nhanh là 7.000 đồng/lượt, như giá vé xe buýt thường. 


Hợp phần xe buýt nhanh Yên Nghĩa - Kim Mã có tổng mức đầu tư 53,6 triệu USD. Tổng dự toán cập nhật đến hiện tại hơn 41 triệu USD. Việc triển khai hợp phần buýt nhanh thực hiện đúng các thủ tục đấu thầu quốc tế và có sự phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác