Hà Nội: Nhiều hoạt động kỷ niêm 20 năm “Thành phố vì hòa bình”

(VOV5) - Điểm nhấn của chuỗi sự kiện chào mừng 20 năm Hà Nội được công nhận “Thành phố vì hòa bình” 

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết nhân kỷ niệm 20 năm Hà Nội đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” (16/7/1999-16/7/2019), Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm sự kiện đặc biệt này. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện chào mừng 20 năm Hà Nội được công nhận “Thành phố vì hòa bình” là Lễ mít tinh diễn ra sáng ngày 13/7/2019 tại vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Sau đó là chương trình đi bộ vì hòa bình kết hợp lễ hội đường phố với sự tham gia của khoảng 10.000 người của các khối dân gian; làng nghề; khối thể dục nghệ thuật, nghệ thuật đương đại… sẽ tạo nên bức tranh đầy màu sắc Hà Nội là nơi hội tụ văn hóa, Hà Nội thành phố vì hòa bình.

Hà Nội: Nhiều hoạt động kỷ niêm 20 năm “Thành phố vì hòa bình” - ảnh 1 Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Bùi Thị Thu Hiền thông tin về 20 năm Hà Nội - “Thành phố vì hòa bình“. (Báo Văn Hóa)

Cùng với lễ mít tinh là các là các hoạt động văn hóa thể thao, Ngày hội văn hóa hòa bình, những chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Tôi yêu Hà Nội”, “Thắp sáng hòa bình”; Triễn lãm ảnh chuyên đề “Vì một Hà Nội thanh lịch văn minh”, “Nhật ký hòa bình”; “Xuất bản sách ảnh 20 năm, Hà Nội thành phố vì hòa bình”… Qua các sự kiện, người dân, du khách sẽ được sống lại những ký ức, những giá trị văn hóa cũng như trả lời được câu hỏi vì sao Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) trao tặng dainh hiệu “Thành phố vì hòa bình”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác