Hà Nội tổ chức đưa công nhân về quê ăn Tết miễn phí

(VOV5)- Sáng 6/2, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tổ chức 100 chuyến xe đưa 4 nghìn công nhân lao động tại các Khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội về quê ăn tết. 

Hà Nội tổ chức đưa công nhân về quê ăn Tết miễn phí - ảnh 1
Những công nhân cuối cùng lên xe


Tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, lãnh đạo thành phố Hà Nội và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội đến từng xe thăm hỏi, dặn dò, chúc tết công nhân. Chị Trịnh Phương Mai, quê ở Hà Tĩnh, công nhân công ty Yamaha phấn khởi cho biết: Tôi cảm thấy rất vui và háo hức chờ ngày được về đoàn tụ với gia đình. Như năm ngoái ra bắt xe ngoài, em thấy bắt xe ngoài khó khăn và cũng là một phần kinh phí mình phải bỏ ra. Khu công nghiệp tạo điều kiện cho công nhân nên cảm thấy vui mừng, cảm ơn lãnh đạo tạo điều kiện.


Bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội cho biết đây là năm thứ 8 Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê đón tết, số lượng xe hỗ trợ đưa công nhân về tết tăng qua các năm: Chúng tôi đã sớm chỉ đạo cho công đoàn cấp trên cơ sở, cho anh chị em công nhân tự đăng ký để chúng tôi phân luồng các tuyến đi. Năm nay, không chỉ chúng tôi tổ chức ngày hôm nay mà tổ chức từ ngày 25 tết đến ngày hôm nay, còn hôm nay là ngày cuối cùng, trước khi nghỉ tết liên đoàn thành phố tổ chức các tuyến lớn tập trung. Cố gắng đáp ứng tối đa nhu cầu của người lao động, khi anh chị em được nghỉ tết.


Ngoài những chuyến xe của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức  đưa công nhân về quê ăn Tết, dịp tết Bính Thân, Công đoàn các công ty tại các khu công nghiệp cũng có các chuyến xe riêng đưa khoảng 28 nghìn công nhân về quê đón Tết.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác