Hàng vạn công nhân đến với chương trình “Tết sum vầy năm 2016”

(VOV5) - Tối 30/1, chương trình “Tết sum vầy 2016” diễn ra tại Đồng Nai tặng vé xe và quà Tết cho công nhân nghèo tại địa bàn. Đây là sự kiện được tổ chức với quy mô cấp khu vực, với sự tham gia của trên 7.000 công nhân lao động. 

Hàng vạn công nhân đến với chương trình “Tết sum vầy năm 2016” - ảnh 1
Đêm giao lưu "Tết sum vầy" tại Đồng Nai. Các công nhân vui vẻ trong buổi giao lưu đầm ấm và nhận quà tặng (Ảnh: nld.com.vn)


Các tổ chức, doanh nghiệp cũng ủng hộ, tài trợ hàng trăm triệu đồng cho người lao động. Đến thời điểm này, công đoàn Đồng Nai đã trao tặng trên 300.000 phần quà, trên 5.000 vé xe với giá trị trên 120 tỷ đồng cho lao động có hoàn cảnh khó khăn, xa quê. Chương trình “Tết sum vầy” là một trong những hoạt động hết sức ý nghĩa, tràn đầy tình cảm nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động.


Cùng ngày, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức chương trình “Tết sum vầy năm 2016” cho gần 1.000 công nhân viên chức lao động đại diện cho hơn 120.000 công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 này, các công đoàn ngành, huyện, thành phố đã trao tặng hơn 1.400 suất quà trị giá hơn 650 triệu đồng cho công nhân viên chức lao động đón Tết.


Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc trong tối 30/1 cũng tổ chức chương trình “Xuân ấm tình thợ trẻ” cho đoàn viên, thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chương trình "Xuân ấm tình thợ trẻ" được Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức để động viên, khích lệ thanh niên công nhân tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần cùng các cấp, các ngành quan tâm, sẻ chia trách nhiệm và hỗ trợ đời sống vật chất cho đời sống công nhân, tạo tinh thần phấn khởi cho thanh niên công nhân vui đón Xuân Bính Thân 2016.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác