Hội diễn Đàn, hát dân ca ba miền

(VOV5) - Các đoàn nghệ thuật mang đến những tiết mục văn nghệ độc đáo, nhằm giới thiệu, quảng bá giá trị tinh hoa của các loại hình văn hóa nghệ thuật.

Hội diễn Đàn, hát dân ca ba miền đang diễn ra tại Cung Quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm và Văn hóa tỉnh Quảng Ninh. Sự kiện do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH,TT&DL) và UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức.

Hội diễn Đàn, hát dân ca ba miền - ảnh 1Tiết mục Hát quan họ Bắc Ninh. 

Hơn 1.000 nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên, nhạc công đến từ 24 tỉnh, thành phố trên cả nước đã quy tụ về đây để tham dự Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền – một hoạt động nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh.

Hội diễn Đàn, hát dân ca ba miền - ảnh 2Một tiết mục tại hội diễn 

Tại Hội diễn, các đoàn nghệ thuật mang đến những tiết mục văn nghệ độc đáo, nhằm giới thiệu, quảng bá giá trị tinh hoa của các loại hình văn hóa nghệ thuật qua những làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc truyền thống các vùng, miền trong cả nước.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Giám đốc Trung tâm văn hóa Bắc Ninh cho biết: “Đoàn Bắc Ninh tham gia hội diễn với những tiết mục quảng bá những nét đặc sắc của văn hóa Bắc Ninh, trong đó điểm nhấn là dân ca quan họ Bắc ninh được UNESCO vinh danh đến nay là tròn 10 năm. Bên cạnh đó là các tiết mục dân nhạc, ví dụ như trống cổ bộ là 1 trong những di sản mà người dân Thị Cầu, Bắc Ninh sử dụng trong đời sống văn hóa, tinh thần, lễ hội của người dân. Đặc biệt là chúng tôi sử dụng trống cổ bộ để đệm cho dân ca quan họ, là một nét biến tấu mới mẻ mà chúng tôi mong muốn được gới thiệu tới mọi người.”

Hội diễn Đàn, hát dân ca ba miền - ảnh 3Tiết mục sáo Mông.

Hội diễn dân ca ba miền cũng là dịp để các nghệ nhân, nghệ sỹ được học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ và tuyên truyền trực quan ở cơ sở, qua đó góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị nghệ thuật dân tộc truyền thống trên khắp mọi miền đất nước.

Ông Nguyễn Thành Trung, Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam chia sẻ: “Chúng tôi hưởng ứng tích cực nội dung Hội diễn dân ca 3 miền lần này vì đây là một trong những hoạt động thiêt thực góp phần bảo tồn các giá trị nghệ thuật truyền thống. Nhân dịp này cũng được giao lưu với văn hóa các vùng miền để nâng cao khả năng hợp tác văn hóa, đặc biệt là đối với nghệ thuật truyền thống.”

Cùng với hoạt động Hội diễn, tại không gian ngoài trời của Cung quy hoạch còn diễn ra Triển lãm tranh cổ động chủ đề “Biển đảo quê hương - Môi trường và di sản”, quy tụ hơn 200 tác phẩm tranh cổ động của các họa sỹ chuyên và không chuyên trên toàn quốc. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác