Hội nghị phát thanh châu Á 2013 bế mạc tại Hà Nội

(VOV5)- Ngày 31/07, Hội nghị phát thanh châu Á 2013 kết thúc sau 3 ngày họp và thảo luận. Trong phiên họp cuối ngày hôm nay, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm tổ chức thành công các chương trình tọa đàm trong phát thanh nói riêng và bí quyết tạo sức lôi cuốn cho các chương trình phát thanh nói chung.

Hội nghị phát thanh châu Á 2013 bế mạc tại Hà Nội - ảnh 1
Hội nghị có sự tham gia của gần 500 đại biểu đến từ trong và ngoài nước


Phát biểu bế mạc Hội nghị phát thanh châu Á 2013 (Radio Asia 2013), Giáo sư Martin Hadlow, Tổng thư ký Trung tâm thông tin báo chí và truyền thông châu Á (AMIC) tổng kết 9 phiên họp trong 3 ngày cùng nhiều hội thảo bên lề với các chủ đề phong phú, đa dạng, đang được quan tâm hiện nay. Ông Hadlow cảm ơn Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Phát thanh châu Á 2013, cho rằng điều này thể hiện sự quan tâm của chính phủ Việt Nam đến ngành phát thanh nói riêng và truyền thông nói chung. Ông Martin Hadlow cũng đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Đài Tiếng nói Việt Nam, góp phần làm nên thành công của Hội nghị phát thanh châu Á 2013. Thông qua hội nghị, các bạn bè quốc tế không chỉ hiểu thêm về ngành phát thanh, truyền thông của Việt Nam mà còn về đất nước và con người Việt Nam. Hội nghị phát thanh châu Á 2014 sẽ diễn ra tại thành phố Colombo của Sri Lanca.


Trước đó, sáng 31/07, Hội nghị phát thanh châu Á 2013 tiếp tục với phiên thảo luận về vai trò của những người dân trong việc cung cấp nguồn tin cho các Đài phát thanh và những giải pháp cụ thể để có thể tận dụng đội ngũ phóng viên công dân này tạo nên thế cạnh tranh cho các đài phát thanh. Hội nghị cũng tập trung thảo luận những thách thức của môi trường quảng cáo trên phát thanh nhằm cạnh tranh với sự bùng nổ của mạng Internet. Các đại biểu tham gia hội nghị đều khẳng định tầm quan trọng của đội ngũ phóng viên công dân có kỹ năng đưa tin tốt. Bà Rachel Khan, Giám đốc sản xuất Trung tâm Thông tin Báo chí và Truyền thông châu Á (AMIC) nhấn mạnh: các đài phát thanh cũng cần phải chủ động tìm kiếm những phóng viên công dân tiềm năng và đáng tin cậy: “Chúng ta không thể cho rằng mình là nguồn tìn duy nhất cho thính giả. Chính thính giả của chúng ta cũng có thể có mặt tại nơi sự kiện xảy ra và họ không đợi nghe lại thông tin về điều đã xảy ra trước mặt họ qua đài phát thanh. Họ sẽ đưa lên trang cá nhân của họ trên mạng xã hội. Khi đó họ trở thành người cung cấp tin. Chúng ta, với tư cách là nhà báo, cần phải tận dụng nguồn tin từ các phóng viên công dân này”. 

Hội nghị phát thanh châu Á 2013 bế mạc tại Hà Nội - ảnh 2Không thể phủ nhận những tin tức của các phóng viên công dân luôn mang tính thời sự và cập nhật, nhưng các chuyên gia nhấn mạnh rằng thông tin từ mạng công dân phát thanh này chỉ là “nguyên liệu thô sơ”, thiếu tính tin cậy và cần phải được biên tập để lên sóng. 

Bên cạnh việc thảo luận những giải pháp giúp làm phong phú nội dung của chương trình, các đại biểu cũng chỉ ra những cơ hội và thách thức trong việc thu hút các nhà quảng cáo đến với sóng phát thanh trong môi trường cạnh tranh hiện nay.


Chiều nay (31/07), tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Tổng Giám đốc Đài TNVN (VOV) Nguyễn Đăng Tiến tiếp ông Javad Mottaghi, Tổng Thư ký Hiệp hội Phát thanh châu Á – Thái Bình Dương, nhân dịp Hội nghị Phát thanh châu Á 2013. 

Hội nghị phát thanh châu Á 2013 bế mạc tại Hà Nội - ảnh 3
Tại buổi gặp mặt thân mật giữa lãnh đạo VOV và các đại biểu vào tối 29/7, Tổng Thư ký Hiệp hội Phát thanh châu Á-Thái Bình Dương ông Javad Mottaghi đã tặng món quà kỷ niệm tới Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) - Nguyễn Đăng Tiến.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến nhấn mạnh thông qua Hội nghị lần này, những người làm phát thanh và các cơ quan truyền thông của Việt Nam đã được tiếp cận với những thông tin rất bổ ích, thiết thực để áp dụng cho sự phát triển trong tương lai của ngành phát thanh Việt Nam: “Tất cả những ý kiến phát biểu, tham luận của các chuyên gia, diễn giả sẽ được thu thập lại và in thành bộ tài liệu để các biên tập viên, phóng viên trao đổi và đưa ra những kinh nghiệm tốt hơn phục vụ cho hoạt động chuyên môn của mình. Chúng tôi là một thành viên chính thức của ABU và chắc chắn chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt trọng trách của mình trong ngôi nhà chung ABU.”

Thay mặt Hiệp hội phát thanh châu Á – Thái Bình Dương, Tổng thư ký ABU Javad Mottaghi đánh giá cao nỗ lực của VOV trong việc tổ chức Hội nghị Phát thanh châu Á 2013: “Đài TNVN đóng một vai trò rất quan trọng đối với thành công của ABU. ABU là một gia đình lớn. Càng làm việc, trao đổi với nhau, chúng ta càng có thể hiểu nhau hơn và kết quả của những hoạt động chung sẽ ngày một tốt hơn. Điều này đã được minh chứng rõ ràng bằng thực tế và kết quả hiện nay.”  

Tổng thư ký ABU cũng cho biết nội dung của Hội nghị Phát thanh châu Á 2013 sẽ được 6000 đài phát thanh, truyền hình đưa tin. 

Cùng ngày, Tổng Giám đốc Đài TNVN tiếp Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc gia Lào Sypha Nonglath. Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc Đài phát thanh Quốc gia Lào mong muốn mối quan hệ giữa 2 Đài phát thanh phát triển bền chặt hơn, thu được nhiều kết quả, góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam- Lào./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác