Hội Soóng Cọ (Hát giao duyên) của người Sán Chỉ

(VOV5) -Hát Soóng Cọ là phát âm theo tiếng Sán Chỉ ở Bình Liêu, có nghĩa là ca hát, hát xướng, hát giao duyên.

Ngày 30/4 và 1/5 (tức ngày 15-16/3 âm lịch), tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, diễn ra Hội Soóng Cọ của người Sán Chỉ tại xã Húc Động, huyện Bình Liêu.

Hội Soóng Cọ (Hát giao duyên)  của người Sán Chỉ  - ảnh 1Một lớp học hát Soóng cọ. Ảnh VOV4

Đây là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ thu hút đông đảo người dân trong và ngoài huyện đến tham gia. Hát Soóng Cọ là phát âm theo tiếng Sán Chỉ ở Bình Liêu, có nghĩa là ca hát, hát xướng, hát giao duyên. Đây là một hình thức diễn xướng bao gồm những khổ thơ thất ngôn tứ tuyệt (mỗi khổ thơ gồm 4 câu, mỗi câu 7 tiếng).

Với thể thức đối đáp, người hát chia làm hai bên, một bên nam, một bên nữ đứng đối diện hát hoặc cùng một lúc có nhiều tốp hát đối nhau.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác