Hội thảo về quan hệ Pháp - Việt trong chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918

(VOV5) -  Hội thảo giới thiệu công trình sử liệu và văn học Việt Nam viết về Chiến tranh thế giới thứ nhất hoặc được xuất bản trong thời kỳ đó

Hội thảo với chủ đề Lịch sử Chiến tranh thế giới thứ nhất. Những kỷ niệm chung Pháp - Việt Nam 1914-2018 diễn ra vào thứ tư ngày 16/05, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Hội thảo được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất với sự tham gia của các diễn giả Pierre Journoud, Giáo sư về Lịch sử đương đại tại Đại học Paul Valéry-Montpellier 3, Laurence Campa, Giáo sư về văn học tại Đại học Paris-Nanterre,  Tiến sĩ Henri Eckert, Giảng viên lịch sử đương đại và phó giám đốc của ESPE – Martinique,  ông Trần Hinh, Giảng viên Văn học trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Giáo sư Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, điều phối chương trình.

Suốt một thời gian dài, sự tham gia của người lao động và binh lính Đông Dương vào Chiến tranh thế giới thứ nhất đã bị những cuộc xung đột khác (Chiến tranh thế giới thứ hai, các cuộc chiến phi thực dân hóa - Đông Dương, Việt Nam, Algérie làm lu mờ hay bị gộp vào những vấn đề lớn hơn (đóng góp của các đế chế thuộc địa vào Chiến tranh thế giới thứ nhất, đặc biệt là các đội quân châu Phi, vấn đề chủng tộc và thuộc địa, chủ nghĩa hậu thực dân). Dù sự tham gia ấy đã có thể trở thành mục tiêu của nhiều hiệu chỉnh lịch sử quan trọng nhưng chưa từng có sự kiện khoa học Pháp-Việt nào được dành trọn cho đề tài này.

Buổi hội thảo được tổ chức với mục đích điểm lại sự tham gia của binh lính và những người lao động Đông Dương vào cuộc chiến, qua đó đưa ra cách nhìn mới; giới thiệu công trình sử liệu và văn học Việt Nam viết về Chiến tranh thế giới thứ nhất hoặc được xuất bản trong thời kỳ đó; trao đổi quan điểm Pháp-Việt về lịch sử và văn học; khuyến khích hợp tác song phương và liên ngành trong tương lai.

Hội thảo hướng đến công chúng cũng như các học giả, sinh viên và các nhà nghiên cứu, với phát biểu của các nhà nghiên cứu Pháp và Việt Nam , về: "Những người Đông Dương gia nhập quân đội Pháp"; "Chủ tịch Hồ Chí Minh"; "Người Đông Dương trong văn học Pháp ngữ thời kỳ Đại chiến thế giới lần thứ nhất"; "Ký ức về Chiến tranh thế giới thứ nhất trong văn học Việt Nam" vv.vv.

Hội thảo cũng có phỏng vấn của P. Journoud với L. Campa về tác phẩm tạm dịch : Colombe dưới ánh trăng (tiểu thuyết, NXB Stock, 2017).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác