Hội thảo việc thực hiện chính sách, pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật

(VOV5)- Hội thảo diễn ra sáng 17/12, tại Hà Nội, do Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII tổ chức.

Tại đây, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Đỗ Mạnh Hùng nêu rõ: Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng, tổ chức thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi, người khuyết tật. Đặc biệt, vấn đề này được quy định cụ thể trong Hiến pháp 2013: “Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn khác”. Qua 4 năm thi hành Luật Người cao tuổi, đến nay nhiều quy định của luật đã thực sự đi vào cuộc sống, bảo đảm các quyền, nghĩa vụ, phát huy vai trò người cao tuổi, người khuyết tật trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu tập trung đề xuất các nội dung chính sách pháp luật về người cao tuổi cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp trong giai đoạn tới./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác