Khai Ấn đền Trần - Nam Định

(VOV5) - Đêm 13/2 ( tức 14 tháng Giêng Âm lịch), tại khu di tích Đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định), Uỷ ban nhân dân thành phố Nam Định tổ chức Lễ hội khai ấn Đền Trần. Uỷ viên Bộ chính trị, Chủ tịch Uỷ ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cùng hàng vạn khách thập phương tham dự.

Khai Ấn đền Trần - Nam Định - ảnh 1
Bên trong đền Trần không còn một chỗ trống.

Lễ khai ấn đền Trần diễn ra vào giờ Tý, từ 11h đêm ngày 14 Âm Lịch đến 1h, rạng sáng ngày 15 Âm Lịch. Ấn được rước từ Cổ trạch, nơi thờ đức thánh Trần Hưng Đạo sang đền Thiên Trường để thực hiện nghi lễ khai ấn. Ai cũng mong muốn xin được một lá ấn, cầu mong mưa thuận gió hoà, gia đình, người thân khoẻ mạnh, bình an. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho lễ khai ấn, Ban tổ chức đã huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ để làm công tác giữ gìn an ninh trật tự./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác