Khai mạc Cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc

(VOV5) - Cuộc thi là cơ hội để các nghệ sĩ trẻ có điều kiện thể hiện tài năng cũng như khát khao sáng tạo cống hiến, nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê với nghề nghiệp

Tối 26/5, tại Nhà Văn hóa 3 - 2 tỉnh Nam Định, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với UBND tỉnh Nam Định khai mạc Cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2017. Cuộc thi thu hút 37 diễn viên của 7 đơn vị gồm: Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Lam Sơn Thanh Hóa, Nhà hát Kịch Hà Nội, Đoàn Kịch nói Nam Định, Nhà hát Kịch tuổi trẻ, Nhà hát Kịch nói Quân đội, Đoàn Kịch nói Công an nhân dân, tham gia biểu diễn 35 tiết mục dự thi. 

Khai mạc Cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc  - ảnh 1 Thí sinh Phạm Hồng Thanh (Đoàn Kịch nói Nam Định) thể hiện tiết mục thi ngay sau lễ khai mạc. Ảnh: Duy Hưng

Cuộc thi là cơ hội để các nghệ sĩ trẻ có điều kiện thể hiện tài năng cũng như khát khao sáng tạo cống hiến, nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê với nghề nghiệp; đồng thời khuyến khích, động viên các nghệ sĩ lao động đóng góp cho nền sân khấu kịch nói nước nhà. Đây cũng là dịp để các nhà quản lý, đơn vị nghệ thuật đánh giá thực trạng đội ngũ diễn viên hiện nay, từ đó có những giải pháp thúc đẩy, bồi dưỡng diễn viên trẻ trong thời gian tới, nâng cao chất lượng biểu diễn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong thời kỳ mới, góp phần phát triển văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác