Khai mạc Hội thảo quốc tế “Sự phát triển vật lý thiên văn ở Việt Nam, những thách thức và cơ hội”

(VOV5)- Sáng 31/7 tại Đại học Quy Nhơn khai mạc Hội thảo quốc tế “Sự phát triển thiên văn ở Việt Nam, những thách thức và cơ hội”, do Trung tâm vệ tinh Quốc gia và Viện Vật lý ( Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) tổ chức.  

Khai mạc Hội thảo quốc tế “Sự phát triển vật lý thiên văn ở Việt Nam, những thách thức và cơ hội” - ảnh 1
Quang cảnh Hội thảo

Chương trình có sự tham gia của gần 50 đại biểu, trong đó có những nhà khoa học nổi tiếng đã hoặc đang làm Giám đốc các Đài thiên văn, Trung tâm không gian lớn trên thế giới từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, cũng như các thành viên của tổ chức Gặp gỡ Việt Nam, ĐH Quy Nhơn, ĐH Tây Nguyên. Giáo sư Trần Thanh Vân (người Việt ở Pháp) là Chủ tịch danh dự của hội thảo.


Mục tiêu của Hội thảo theo Ban tố chức, là mong muốn học hỏi kinh nghiệm quốc tế, thiết lập một chương trình để phát triển ngành vật lý thiên văn (vốn còn nhỏ bé) tại Việt Nam;  tạo điều kiện thúc đẩy hướng hợp tác khoa học cụ thể  giữa các nhà nghiên cứu Việt nam và cộng đồng thiên văn quốc tế.. Trong hội thảo sẽ có những buổi thảo luận chuyên sâu, được dẫn dắt bởi những nhà khoa học hàng đầu thế giới, về kinh nghiệm từ các đài thiên văn của các nước khác;  những vấn đề khoa học và vấn đề kỹ thuật; cũng như  kinh nghiệm từ Việt Nam.


Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền (khoa học gia tại NASA, Hoa Kỳ), trưởng ban chương trình khoa học của hội thảo, người làm cầu nối với các nhà khoa học quốc tế tham gia hội thảo cho biết: đây là cơ hội quý giá khi các nhà thiên văn quốc tế chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam. Tham gia Hội thảo có các nhà nghiên cứu ở nhiều mảng của vật lý thiên văn,  từ quang phổ tới hồng ngoại, vô tuyến, viba…Về lâu dài Việt Nam phải chuẩn bị cơ sở cho một đội ngũ làm tốt những chuyện như thế này,.


Hội thảo diễn ra tới ngày 2/8. 

Phản hồi

Các tin/bài khác