Khai mạc "Lễ hội áo dài" lần thứ 4

(VOV5) - Lễ hội Áo dài lần 4 năm 2017 khai mạc tối 3/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Khai mạc
Khai mạc Lễ hội áo dài lần thứ 4 - Ảnh: TTXVN

Lễ hội mở đầu bằng chương trình nghệ thuật “Tinh hoa áo dài Việt” với sự xuất hiện của bộ sưu tập áo dài từ thế kỷ 17 đến nay do các nhà thiết kế nổi tiếng gắn bó lâu năm với Áo dài Việt, như: Sĩ Hoàng, Minh Hạnh, Lan Hương, Liên Hương, Võ Việt Chung…Mỗi thời một vẻ khác nhau nhưng tất cả đều yêu kiều, nền nã một vẻ đẹp thuần Việt, cho người xem thêm yêu một giá trị văn hóa Việt Nam.

Khai mạc
Vẻ đẹp thướt tha, dịu dàng và nữ tính của áo dài đã trở thành trang phục mang đậm dấu ấn thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)


Với chủ đề "Duyên dáng áo dài Thành phố Hồ Chí Minh”, trong 2 tuần diễn ra Lễ hội, sẽ diễn ra nhiều hoạt động tôn vinh, biểu diễn thời trang, giao lưu, tương tác giữa người biểu diễn và khách tham quan nhằm mang những giá trị nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với du khách và công chúng. Đồng thời tôn vinh các nhà thiết kế, các nghệ sĩ, nghệ nhân và những người có công gìn giữ, quảng bá chiếc áo dài Việt. Đặc biệt, sự kiện được mong đợi nhất trong Lễ hội lần này là chương trình đồng diễn xếp thành hình bản đồ Việt Nam, khẳng định chủ quyền biển đảo và diễu hành áo dài với chủ đề “Tôi yêu Việt Nam” thu hút hơn 3.000 người tham gia. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác