Khai mạc Lễ hội hoa ban Điện Biên năm 2017

(VOV5) - Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như: Triển lãm sách ảnh đẹp và quà tặng du lịch; triển lãm văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số; liên hoan dân ca dân vũ; cuộc thi “Người đẹp hoa ban” lần thứ nhất.

Khai mạc Lễ hội hoa ban Điện Biên năm 2017 - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Bộ, ngành Trung ương, địa phương dự lễ khai mạc (Ảnh: Trọng Đức)

Tối 12/3, tại thành phố Điện Biên Phủ khai mạc lễ hội Hoa Ban năm 2017 và ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ V. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, các tỉnh khu vực Tây Bắc tham dự sự kiện này. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Mùa A Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, nêu rõ: “Lễ hội Hoa Ban được tỉnh Điện Biên tổ chức vào dịp trung tuần tháng 3 hằng năm, thời điểm của chiến dịch Điện Biên Phủ, một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Thông qua các hoạt động của lễ hội nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa. Từ đó, giới thiệu hình ảnh con người, vùng đất Điện Biên Phủ đến với đông đảo bạn bè và du khách trong, ngoài nước làm tiền đề thúc đẩy du lịch Điện Biên phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh”. 

Khai mạc Lễ hội hoa ban Điện Biên năm 2017 - ảnh 2
Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc có chủ đề “Rực rỡ mùa hoa ban” 

Trong khuôn khổ lễ hội bắt từ ngày 12 đến ngày 14/3 diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như: Triển lãm sách ảnh đẹp và quà tặng du lịch; triển lãm văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số; liên hoan dân ca dân vũ; cuộc thi “Người đẹp hoa ban” lần thứ nhất.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên, ngày 12/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang, chính quyền xã Noong Hẹt và một số gia đình chính sách trên địa bàn xã. 

Cũng trong ngày 12/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm khu tái định cư Noong Bua và một số điểm di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; thăm khu tưởng niệm tri ân những người có công với đất nước tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác