Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ năm 2018

(VOV5) - Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, người dân và du khách tham gia các hoạt động như: lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác Cần Giờ; lễ thượng đại kỳ lễ hội, khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ và Lễ mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2018.

Tối 23/9, tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, khai mạc Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ năm 2018 và Lễ mừng công ngư dân Cần Giờ.

Đây là lễ hội truyền thống duy nhất của ngư dân huyện Cần Giờ, được tổ chức hàng năm nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người dân địa phương.

Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ năm 2018 - ảnh 1UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ từ 23 - 25/9 - Ảnh: voh

Lễ hội đồng thời giới thiệu và quảng bá giá trị lịch sử - văn hóa, du lịch đặc thù của vùng biển này. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, người dân và du khách tham gia các hoạt động như: lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác Cần Giờ; lễ thượng đại kỳ lễ hội, khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ và Lễ mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2018; Lễ cúng tiền hiền hậu hiền, bạn cũ lái xưa; tổ chức đoàn thuyền hoa đăng; thả đèn trên biển; Lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn Nghinh về Lăng Ông Thủy tướng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác