Khai mạc Lễ hội trái cây Nam bộ

(VOV5)- Lễ hội trái cây Nam bộ lần thứ 12  khai mạc sáng 1/6, tại Khu du lịch văn hoá Suối Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ hội giới thiệu sự đặc sắc, phong phú, đa dạng của hàng trăm loại trái cây nổi tiếng của vùng đất Nam bộ, với giá rẻ hơn thị trường từ 20 đến 30%.

Khai mạc Lễ hội trái cây Nam bộ - ảnh 1
Diễu hành trái cây tại lễ hội . Ảnh: An Hiếu - TTXVN


Hoạt động độc đáo của lễ hội là chợ nổi trái cây với hơn 50 con thuyền chở đầy xoài cát Hoà Lộc, sầu riêng Cái Mơn, nhãn xuồng Tiền Giang, bưởi Tân Triều, măng cụt Lái Thiêu, thanh long Hoàng Hậu, mãng cầu na núi Bà Đen. Khách tham quan còn được chứng kiến các bộ sưu tập trái cây lạ, hiếm; bộ sưu tập củ, quả khổng lồ nặng tới 100 kg.  Dự kiến, lễ hội sẽ đón 1 triệu lượt du khách và tiêu thụ 1 nghìn tấn trái cây các loại.

Ông Huỳnh Đồng Tuấn, Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch văn hoá Suối Tiên, Phó Trưởng Ban tổ chức Lễ hội, cho biết: “Chúng tôi tổ chức lễ hội trái cây như một hoạt động truyền thống để hỗ trợ bà con nông dân bị thiệt hại do xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục duy trì nghề làm vườn của mình. Thứ hai nữa là tạo điều kiện cho bà con sắp xếp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý; đồng thời tuân thủ chương trình VietGap về vệ sinh an toàn thực phẩm trái cây để tiếp thị thị trường và xuất khẩu tốt hơn.”

Ban Tổ chức đặt mục tiêu tiêu thụ 1 nghìn tấn trái cây tại lễ hội này.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác