Khai mạc Triển lãm mỹ thuật hữu nghị Việt - Pháp

(VOV5) - Triển lãm giới thiệu 42 tác phẩm hội họa, gốm điêu khắc của 5 họa sĩ Pháp và 14 họa sĩ, nghệ sĩ Việt Nam.

Kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (12/4/1973 - 12/4/2018) và 5 năm quan hệ Đối tác chiến  lược (9/2013 - 9/2018), tối 15/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Triển lãm mỹ thuật hữu nghị Việt - Pháp chủ đề “Gặp gỡ 2018 - Rencontre 2018”.

Khai mạc Triển lãm mỹ thuật hữu nghị Việt - Pháp - ảnh 1 Khách tham quan triển lãm - Ảnh: TTXVN

Triển lãm giới thiệu 42 tác phẩm hội họa, gốm điêu khắc của 5 họa sĩ Pháp và 14 họa sĩ, nghệ sĩ Việt Nam. Các tác phẩm được thể hiện trên nhiều thể loại, chất liệu như: Sơn mài, sơn dầu, acrylic, gốm… tập trung vào các đề tài về con người, phong cảnh, tĩnh vật. Thông qua triển lãm, các họa sĩ Việt Nam và Pháp có cơ hội giao lưu, trau dồi kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tác hội họa; góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Pháp ngày càng phát triển bền vững.

Trước đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra các cuộc triển lãm giao lưu mỹ thuật của các nghệ sỹ Việt Nam và Pháp như: “Mẹ và Biển”; “Sắc màu Sông Seine đến sông Mê Kong”; Triển lãm tranh Sơn mài giữa họa sĩ Nguyễn Văn Minh và hai nữ họa sĩ: Michelle Point và Annick Poveda đến từ nước Pháp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác