Khai mạc triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

(VOV5) - Triển lãm tổ chức nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)
Khai mạc triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”  - ảnh 1 Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: VOV

Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” khai mạc chiều 15/5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội). Triển lãm do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và sơ kết 3 năm thực hiện việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Triển lãm trưng bày gần 300 bức ảnh và tài liệu, nhằm giới thiệu đến công chúng những tấm gương tiêu biểu của tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được các Tỉnh ủy, Thành ủy, Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giới thiệu tôn vinh. Những tấm gương này là nhân tố góp phần đưa Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống, cổ vũ đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng nỗ lực, cố gắng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 20/7/2019, sau đó sẽ tiếp tục trưng bày tại một số đơn vị chi nhánh thuộc hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác