Khai mạc trưng bày “Chân trần chí thép”

(VOV5) - Hơn 250 hình ảnh, hiện vật… được trưng bày giúp người xem thấu hiểu sự gian khổ, khốc liệt của chiến tranh.

Khai mạc trưng bày “Chân trần chí thép” - ảnh 1

Một tác phẩm trưng bày

Nhân kỷ niệm 43 Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), ngày 18/4, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò ở Thủ đô Hà Nội khai mạc trưng bày chuyên đề: “Chân trần chí thép”.

Hơn 250 hình ảnh, hiện vật… được trưng bày giúp người xem thấu hiểu sự gian khổ, khốc liệt của chiến tranh; bồi đắp hơn nữa niềm tự hào dân tộc, tôi luyện cho mình thêm ý chí, hoài bão để cùng nhau góp sức đưa dân tộc Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khai mạc trưng bày “Chân trần chí thép” - ảnh 2

Khách tham quan không gian trưng bày

Trưng bày được chia thành 4 nội dung: Theo dấu chân Người, Từ trong tù ngục, Chân trần chí thép và Bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, bên cạnh đó còn có các tranh ảnh về “Mốc son Điên Biên Phủ - 1954” và “Sử vàng đại thắng - 1975”.

Dịp này, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức tiếp nhận hiện vật do các tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam hiến tặng. Trưng bày chuyên đề “Chân trần chí thép” mở cửa đến ngày 15/6/2018.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác