Khai trương Phố Sách Hà Nội

(VOV5) - Sáng 1/5, tại phố 19/12, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ khai trương Phố Sách Hà Nội.

Khai trương Phố Sách Hà Nội  - ảnh 1
Một vài gian hàng tại phố Sách.


Không gian Phố Sách Hà Nội được thiết kế và xây dựng cảnh quan hài hòa, không gian cây xanh thoáng mát. Có 16 gian hàng sách với đầy đủ các loại sách cho mọi đối tượng độc giả. Chính giữa Phố Sách là quảng trường nhỏ (để tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm, giới thiệu sách). Hai đầu phố lắp đặt 2 trạm tra cứu thông tin điện tử công cộng để giúp bạn đọc và du khách có thể tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, du lịch của Hà Nội và sách điện tử. Toàn tuyến Phố Sách được lắp đặt hệ thống phát wifi miễn phí. Phố Sách tạo thêm một điểm nhấn văn hóa, không gian văn hóa đọc ở thủ đô Hà Nội. 

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Sách Thái Hà, cho biết: “Tôi là một trong những người đầu tiên đưa ra ý tưởng làm phố sách. Hà Nội đã có phố hàng Bút rồi thì phải có phố Sách nữa. Tôi đã đi hơn 40 nước rồi. Tôi thấy, phố sách của Paris, phố sách của London cũng không to đẹp bằng phố sách Hà Nội. Tôi đề xuất mở 4 phố sách ở Hà Nội, giống như trước đây thành cổ Hà Nội có 4: cửa Bắc, cửa Nam, cửa Đông, cửa Tây. Chúng tôi đang nghiên cứu trình thành phố mở phố sách thứ hai ở quận Cầu Giấy phía Tây Hà Nội.”


Sau lễ khai trương, tại Phố Sách Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động như: Chương trình “Tuổi thơ Hà Nội thời bao cấp”, do Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức; Giao lưu cùng Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Thái Hà với chủ đề “Sách và văn hóa đọc”. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác