Khai trương Trung tâm Văn hóa Ấn Độ tại Hà Nội

(VOV5) – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải cho biết: Sự ra đời Trung tâm Văn hóa Ấn Độ tại Hà Nội là bước phát triển tốt đẹp, khẳng định sự hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực văn hóa giữa hai nước.

Tối 20/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam khai trương Trung tâm Văn hóa Ấn Độ tại Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -Ấn Độ (7/1/1972-7/1/2017) và 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ (2007-2017).


Khai trương Trung tâm Văn hóa Ấn Độ tại Hà Nội - ảnh 1
Biểu diễn văn nghệ của các học viên tại Trung tâm Văn hóa Ấn Độ. Ảnh: daibieunhandan


Phát biểu tại buổi lễ, Quốc vụ khanh Ngoại giao Ấn Độ Vijay Kumar Singh bày tỏ vui mừng được có mặt tại Hà Nội nhân dịp khai trương Trung tâm Văn hóa Ấn Độ; cảm ơn Chính phủ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tạo điều kiện để Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam thành lập Trung tâm này. Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải cho biết: Sự ra đời Trung tâm Văn hóa Ấn Độ tại Hà Nội là bước phát triển tốt đẹp, khẳng định sự hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực văn hóa giữa 2 nước. Trung tâm sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Ấn Độ tới nhân dân Việt Nam, qua đó thúc đẩy giao lưu văn hóa, phát triển du lịch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác