Khánh thành bảo tàng nhiếp ảnh Lai Xá

(VOV5) - Làng Lai Xá là làng nhiếp ảnh duy nhất ở Việt Nam và được coi là nơi phát tích nghề nhiếp ảnh ở Việt Nam. 

Bảo tàng nhiếp ảnh Lai Xá được khánh thành sáng 15/5 (tức 20/4 âm lịch, ngày giỗ cụ Nguyễn Đình Khánh (hiệu cụ Khánh Ký), người được dân làng tôn là cụ tổ của nghề nhiếp ảnh làng Lai Xá. 

Khánh thành bảo tàng nhiếp ảnh Lai Xá - ảnh 1 Các bậc cao niên trong làng dâng hương cụ tổ nghề

Bảo tàng nằm tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá trưng bày khoảng 150 bức ảnh, 25 pano bài viết, 150 hiện vật về quá trình hình thành và phát triển nghề nhiếp ảnh của làng Lai Xá. Bảo tàng cao 3 tầng, rộng gần 300m2. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ nhiệm làng nghề nhiếp ảnh Lai Xá kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiếp ảnh Nguyễn Đình Khánh, cho biết: “Chủ yếu ảnh được trưng bày ở tầng 2 về các câu chuyện kể về người Lai Xá làm ảnh. Các dụng cụ làm ảnh từ bút lông, ánh sáng, tô màu, giấy ảnh đến các máy ảnh cổ, hiện đại. Bảo tàng mở cửa hàng tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật thời gian từ 9h đến 16h30. Chúng tôi đang nghiên cứu mô hình làng nghề gắn với du lịch. Bảo tàng Lai Xá kết nối với bảo tàng Nguyễn Văn Huyên, các hiệu ảnh trong làng, các công trình kiến trúc văn hóa, nhà cổ… để trở thành tour du lịch hoàn chỉnh để đón khách.”

Làng Lai Xá là làng nhiếp ảnh duy nhất ở Việt Nam và được coi là nơi phát tích nghề nhiếp ảnh ở Việt Nam. Nghề nhiếp ảnh Lai Xá phát triển rực rỡ vào giữa thế kỷ 20. Người dân làng Lai Xá đã thành lập khoảng 200 hiệu ảnh không chỉ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước mà còn sang cả nước ngoài như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Pháp, Đức, Malaysia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác