Khánh thành vườn tượng danh nhân văn hóa Việt Nam

(VOV5) - 4 danh nhân văn hóa gồm: Chu Văn An , nhà giáo, danh nhân văn hóa Việt Nam; Nguyễn Trãi , anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; Lê Quý Đôn , nhà bác học, danh nhân văn hóa Việt Nam; Nguyễn Du, đại thi hào, danh nhân văn hóa thế giới.

Khánh thành vườn tượng danh nhân văn hóa Việt Nam - ảnh 1


Để tôn vinh, tri ân các danh nhân văn hóa của dân tộc, Trường đại học văn hóa Hà Nội dựng tượng 4 danh nhân văn hóa trong khuôn viên nhà trường. Lễ khánh thành vườn tượng danh nhân văn hóa được Trường đại học văn hóa Hà Nội tổ chức trọng thể sáng 19/11. 4 danh nhân văn hóa gồm: Chu Văn An (1292 - 1370), nhà giáo, danh nhân văn hóa Việt Nam; Nguyễn Trãi (1380 - 1442), anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; Lê Quý Đôn (1726 - 1784), nhà bác học, danh nhân văn hóa Việt Nam; Nguyễn Du (1766 - 1820), đại thi hào, danh nhân văn hóa thế giới. Đây là những nhà tri thức, danh nhân văn hóa tiêu biểu nhất, đại diện cho các danh nhân văn hóa Việt Nam qua các thời đại. Các danh nhân văn hóa này là tấm gương sáng để hậu thế học tập về nhân cách, đạo đức, nghị lực và khả năng lao động, sáng tạo phi thường.

Tượng chân dung 4 danh nhân văn hóa Việt Nam là tác phẩm của nhà điêu khắc Lương Văn Việt, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Tượng được đúc và hoàn thiện tại làng đúc đồng Đại Bái, tỉnh Bắc Ninh.


Phản hồi

Các tin/bài khác