Khinh khí cầu lần đầu tiên bay trên cao nguyên Mộc Châu

(VOV5) -  Khi bay trên Khinh khí cầu, du khách được khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của Cao nguyên Mộc Châu từ trên cao, được ngắm những đồi chè xanh ngát.

Sáng 01/9, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Ballooning Media khai mạc chương trình Lễ hội bay khinh khí cầu Quốc tế tại huyện Mộc Châu.

Khinh khí cầu lần đầu tiên bay trên cao nguyên Mộc Châu - ảnh 1
Khinh khí cầu đã bắt đầu bay chính thức trên bầu trời Mộc Châu



Đây là lễ hội khinh khí cầu lớn nhất, lần đầu tiên tổ chức tại các tỉnh biên giới Tây Bắc. Lễ hội còn góp phần quảng bá du lịch, tạo ra một sản phẩm du lịch mới mẻ, hiện đại và hấp dẫn của khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, qua đó đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Ông Long Trung Tâm, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu, cho biết: “Khinh khí cầu Quốc tế huyện Mộc Châu năm 2016 được huyện Mộc Châu ấp ủ từ rất lâu. Đây là hoạt động du lịch mạo hiểm, trải nghiệm lần đầu tiên được thực hiện ở Mộc Châu. Chúng tôi cũng rất mong muốn sẽ được tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo”.

Khi bay trên Khinh khí cầu, du khách được khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của Cao nguyên Mộc Châu từ trên cao, được ngắm những đồi chè xanh ngát, hay đơn giản là hòa mình vào không khí trong lành vốn có của Cao nguyên.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác