Kỷ niệm 55 năm chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ

(VOV5) -  Năm 1961, nhà du hành vũ trụ của Liên Xô Yuri Gagarin thực hiện chuyến bay đầu tiên lên không gian.


Ngày 11/4, tại Hà Nội, Trung tâm thông tin Năng lượng Nguyên tử (ICONE) - Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Khoa học Nga tại Việt Nam, Hội thiên văn nghiệp dư Hà Nội tổ chức kỷ niệm Ngày vũ trụ Liên bang Nga, 55 năm chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ của Yuri Gagarin. 


Kỷ niệm 55 năm chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ - ảnh 1
Yuri Gagarin trước giờ phóng (Ảnh: DPA/ТАSS)

 
Năm 1961, nhà du hành vũ trụ của Liên Xô Yuri Gagarin thực hiện chuyến bay đầu tiên lên không gian. Ngày 23/7/1980, hai nhà du hành vũ trụ của Liên Xô và Việt Nam là Viktor Vassilyevich Gorbatko và Phạm Tuân thực hiện chuyến bay vào vũ trụ từ sân bay vũ trụ Baikonur trên tàu “Liên hợp-37”, sự kiện này vẫn là một dấu mốc quan trọng đối với Việt Nam.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác