Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam

(VOV5) - Nhân kỷ niệm, lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức gặp mặt các cán bộ hưu trí qua các thời kỳ.
Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam - ảnh 1 Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập đài TNVN. - Ảnh: VOV

Hôm nay, Đài tiếng nói Việt Nam kỷ niệm 74 năm ngày thành lập (7/9/1945 – 7/9/2019). Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập, sáng 7/9, tại 58 Quán Sứ, lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức gặp mặt các cán bộ hưu trí qua các thời kỳ. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam ôn lại quá trình hình thành và phát triển trong suốt 74 năm qua của đài. Từ 90 phút phát sóng ngày đầu tiên, đến nay, đến nay, Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành cơ quan truyền thông quốc gia hội đủ 4 thể loại báo chí: phát thanh, truyền hình, báo viết và báo điện tử; phủ sóng rộng khắp trong nước và quốc tế. Hiện nay Đài đang nỗ lực để khẳng định vị thế là 1 trong những cơ quan báo chí hàng đầu của đất nước. "Chúng tôi đang đoàn kết, phấn đấu vươn lên, phát huy truyền thống 74 năm của Đài. Dù còn có những khó khăn song chúng tôi quyết phấn đấu để đưa Đài phát triển vững mạnh, toàn diện để Đài tiến về phía trước".

Trước đó, tối 6/9, tại Hà Nội, Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (1999 - 2019), một trong những tờ báo điện tử thành lập sớm nhất ở Việt Nam

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác