Kỷ niệm Ngày Giáo dục, Văn hóa Bulgaria và chữ viết Sla-vơ tại Hà Nội

(VOV5) - Trải qua nhiều thế kỷ tồn tại cùng nền văn hóa Bulgaria, ngày nay chữ viết Sla-vơ đã trở thành một trong những hệ chữ được sử dụng rộng rãi.

Tối 24/5, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Giáo dục, Văn hóa Bulgaria và chữ viết Sla-vơ. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria Nguyễn Văn Tuân gửi lời chúc mừng đến nhân dân Bulgaria nhân Ngày Giáo dục, Văn hóa Bulgaria và chữ viết Slavơ. Trải qua nhiều thế kỷ tồn tại cùng nền văn hóa Bulgaria, ngày nay chữ viết Slavơ đã trở thành một trong những hệ chữ được sử dụng rộng rãi. Bulgaria là một trong những quốc gia đào tạo cho một đội ngũ cán bộ có trình độ cao.

Kỷ niệm Ngày Giáo dục, Văn hóa Bulgaria và chữ viết Sla-vơ tại Hà Nội - ảnh 1

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Bun Nguyễn Văn Tuân phát biểu

Đến nay, Bulgaria đã đào tạo cho Việt Nam hơn 2200 cán bộ có trình độ đại học và trên đại học, trong đó có rất nhiều tiến sĩ và tiến sĩ khoa học. Hoạt động kỷ niệm Ngày Giáo dục, Văn hóa Bulgaria và chữ viết Sla-vơ là dịp để những người Việt Nam từng học, công tác tại Bulgaria gặp gỡ, cùng nhau trao đổi, góp phần gắn kết mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam – Bulgaria.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác