Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách, người nghèo

(VOV5)- Đảng và Nhà nước luôn hướng về cơ sở, chăm lo cho mọi người dân đón Tết đầm ấm, vui tươi.


Nhân dịp chào đón năm mới Bính Thân 2016 và kỷ niệm 86 năm thành lập mừng Đảng, chiều 3/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới dâng hương và thăm khu tưởng niệm Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Hưng Yên và Hà Nam. Thăm và chúc Tết đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch nước nhấn mạnh trên tinh thần Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ 18 của Hưng Yên cần phải cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, sản xuất hàng hóa nâng cao chất lượng, đối với công nghiệp chú ý thu hút đầu tư thuộc lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, trở thành mắt xích tham gia vào chuỗi cung ứng. 


Thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam, Chủ tịch nước tin tưởng Hà Nam triển khai tích cực các mục tiêu đề ra trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết lần thứ 19 của tỉnh và Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng. Nhân dịp này, Chủ tịch nước tới khảo sát dự án ứng dụng khoa học và công nghệ sản xuất cây trồng hàng hóa chất lượng cao tại xã An Nhân Khang, huyện Lý Nhân. 


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách, người nghèo - ảnh 1
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách ở Bắc Giang


Ngày 3/2, Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thăm, tặng 500 suất quả cho các đối tượng chính sách, người có công tại xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Phát biểu tại đây, Bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn hướng về cơ sở, chăm lo cho mọi người dân đón Tết đầm ấm, vui tươi, đặc biệt đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách và đồng bào còn nhiều khó khăn. 


Tết Bính Thân 2016, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng vận động được hơn 5 tỷ đồng tặng quà Tết hộ nghèo. Ngoài ra, các quận, huyện cũng kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tặng quà Tết cho người nghèo. Dịp này, UBND quận Liên Chiểu cũng dành gần 500 phần quà gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con làng phong Hòa Vân và người nghèo nhặt rác trên bãi rác Khánh Sơn. 


Chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Những ngày này, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm đã tổ chức thăm, tặng quà tại các địa phương trong cả nước. Tỉnh Nam Định trích hơn 20 tỷ đồng tặng quà cho trên 130 nghìn hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi...


Tại Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, sáng 3/2, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, các doanh nghiệp tổ chức đưa 2.500 công nhân tại các khu công nghiệp về quê đón Tết cổ truyền. Đây là một trong hoạt động thiết thực chăm lo, động viên người lao động ở các tỉnh, thành đến Bình Dương làm việc có điều kiện về quê đón Tết bên gia đình. 


Tại Khu công nghiệp Hòa Phú, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình "Tết sum vầy 2016" cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp trong tỉnh, qua đó đã trao gần 140 phần quà Tết những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật và những công nhân ở xa không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác