Lễ giỗ lần thứ 89 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

(VOV5) - Tại lễ giỗ, các đại biểu ôn lại cuộc đời hoạt động của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc lúc còn ở quê nhà và khi đến Đồng Tháp sinh sống ở làng Hòa An, thành phố Cao Lãnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ngày 3/12 tổ chức lễ giỗ lần thứ 89 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại diện một số cơ quan ở Trung ương, tỉnh Đồng Tháp, dòng tộc Nguyễn Sinh, đại diện Bảo tàng các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Bảo tàng Hồ Chí Minh và đông đảo nhân dân trong tỉnh dự lễ giỗ.

Lễ giỗ lần thứ 89 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - ảnh 1 Ảnh: TTXVN

Tại lễ giỗ, các đại biểu ôn lại cuộc đời hoạt động của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc lúc còn ở quê nhà và khi đến Đồng Tháp sinh sống ở làng Hòa An, thành phố Cao Lãnh. Trong thời gian ở Đồng Tháp, cụ làm nghề cắt thuốc, xem mạch, kê toa trị bệnh và tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước cho nhân dân nơi đây.

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc sinh năm 1862, tại làng Sen, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Cụ mất vào ngày 27/11/1929 (tức ngày 27/10 năm Kỷ Tỵ, tại làng Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, nay là phường 4, thành phố Cao Lãnh. Người đã sinh thành, dưỡng dục cho Tổ quốc một vĩ nhân là Chủ tịch Hồ Chí Minh - danh nhân văn hóa thế giới, Anh hùng giải phóng dân tộc. Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là hoạt động có ý nghĩa góp phần giáo dục chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác