Lễ hội ẩm thực ASEAN lần thứ hai tại Campuchia

(VOV5) – Sự kiện này góp phần quảng bá, thúc đẩy du lịch trong khu vực ASEAN và hỗ trợ ngân sách cho các chương trình đào tạo nguồn nhân lực trong ngành du lịch các nước ASEAN.

Tối 1/4, tại sân vận động Olympic ở thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia, khai mạc Lễ hội ẩm thực ASEAN lần thứ hai. Đây là sự kiện thường niên mang tính từ thiện do tổ chức phi chính phủ “Vì nụ cười trẻ thơ” của Pháp phối hợp với Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế, Bộ Du lịch và Bộ Thanh niên và Thể thao Campuchia tổ chức. Sự kiện này góp phần quảng bá, thúc đẩy du lịch trong khu vực ASEAN và hỗ trợ ngân sách cho các chương trình đào tạo nguồn nhân lực trong ngành du lịch các nước ASEAN.

Lễ hội ẩm thực ASEAN lần thứ hai tại Campuchia - ảnh 1
Lễ hội thu hút khoảng 10.000 khách Campuchia và quốc tế tham gia.


Trong hai ngày diễn ra Lễ hội, người dân Campuchia, các nước trong khu vực ASEAN và bạn bè quốc tế được thưởng thức hương vị của khoảng 200 món ăn mang đặc trưng của mỗi nước ASEAN. Ngay từ khi bắt đầu diễn ra Lễ hội, hai gian hàng của Việt Nam, do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia chuẩn bị, đã thu hút đông đảo khách Campuchia và quốc tế đến tham quan, thưởng thức các món ăn mang đậm bản sắc và truyền thống của Việt Nam như phở, nem rán, chả giò, bánh cuốn. Anh Lê Phước Thiện, đầu bếp của gian hàng Việt Nam tại Lễ hội cho biết: “Tôi phụ trách gian hàng phở và chả giò. Đây là phở đặc trưng miền Bắc, phở Hà Nội. Tôi rất vinh dự để bạn bè quốc tế biết đến phở của Việt Nam”.

Lễ hội ẩm thực ASEAN lần thứ hai tại Campuchia - ảnh 2
Khách tham quan nghe giới thiệu về văn hóa, du lịch tại gian hàng của Việt Nam.


Khách tham quan gian hàng của Việt Nam cũng được giới thiệu về đất nước, con người, danh nhân văn hóa, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam như Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác