Lễ hội “Mặt trời mọc” trên vùng đất di sản Vịnh Hạ Long

(VOV5) - Lễ hội với các hoạt động đặc trưng văn hóa Nhật Bản cùng nhiều trò chơi dân gian thú vị, hấp dẫn. 

 Lễ hội văn hóa Nhật Bản "Mặt trời mọc" khai mạc ngày 29/9 và kéo dài đến 21/10/2018 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

Lễ hội "Mặt trời mọc" được tổ chức tại vườn Nhật Sun World Halong Complex, thành phố Hạ Long với các hoạt động đặc trưng văn hóa Nhật Bản như đấu vật Sumo, biểu diễn trống Taiko, Trà đạo, ẩm thực, múa Yosakoi cùng nhiều trò chơi dân gian thú vị, hấp dẫn. Những hoạt động này do các nghệ sỹ đến từ xứ sở hoa Anh Đào trực tiếp thể hiện trong không gian được bài trí như “đất nước Nhật Bản thu nhỏ” với đèn lồng cá chép rực rỡ sắc màu, cổng trời Tori linh thiêng...

Cùng với lễ hội ẩm thực toàn Quốc năm 2018 do Tổng cục Du lịch Việt Nam đang tổ chức tại công viên Sun World Halong Complex, Lễ hội văn hóa Nhật bản Mặt trời mọc là những hoạt động văn hóa – du lịch hấp dẫn thu hút du khách đến với Quảng Ninh.

Anh Nguyễn Hoàng Dương, du khách từ Đà Nẵng, cho biết: "Tôi rất hài lòng vì hôm nay lần đầu tiên tới Hạ Long và được xem các võ sỹ Sumo.Tôi chưa đi Nhật Bản bao giờ nhưng tôi đến đây cũng biết thêm về văn hóa Nhật Bản qua lễ hội này”.

Lễ hội là hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2018 Hạ Long – Quảng Ninh và là sự kiện chào mừng kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác