Lễ hội Yến sào Khánh Hòa 2018

(VOV5) - Tại lễ hội có các hoạt động như: nghi lễ dâng hương ở Đền thờ Tổ, ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của nghề khai thác yến sào...

Lễ hội Yến sào Khánh Hòa 2018 - ảnh 1

Ảnh: vtv.vn

Ngày 23/6 (tức mùng 10/5 âm lịch), tại Đảo yến Hòn Nội trên vùng biển vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra Lễ hội Yến sào Khánh Hòa năm 2018. Tại lễ hội có các hoạt động như: nghi lễ dâng hương ở Đền thờ Tổ, ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của nghề khai thác yến sào; tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng và phát triển nguồn tài nguyên yến sào.

Tương truyền, năm 1328, trong chuyến công cán phương Nam, Đề đốc thủy quân nhà Trần là Lê Văn Đạt phát hiện ra các đảo yến ở vùng biển Phủ Bình Khang, tức tỉnh Khánh Hòa ngày nay. Sau khi phát hiện các đảo yến, ông Lê Văn Đạt cho thành lập đội quân bảo vệ, khai thác và phát triển nguồn tài nguyên này. Nghề yến sào Việt Nam ra đời từ đó và ông Đạt được đời sau suy tôn là Thủy tổ nghề yến sào Việt Nam. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác