Lễ khánh hạ chùa Hoằng Phúc tại Quảng Bình

(VOV5)- Chùa Hoằng Phúc là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung Việt Nam được tạo dựng cách đây 700 năm.

Lễ khánh hạ chùa Hoằng Phúc tại Quảng Bình - ảnh 1
Trao bằng di tích lịch sử Quốc gia Chùa Hoàng Phúc cho Đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.


Sáng 16/1, tại xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ Khánh hạ chùa Hoằng Phúc, đón nhận bằng di tích lịch sử quốc gia.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Myanmar, Vua sư Tép Vông Cam Pu Chia cùng hàng ngàn tăng ni, phật tử cả nước về dự lễ. Chùa Hoằng Phúc là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung Việt Nam được tạo dựng cách đây 700 năm. Năm 2014, tỉnh Quảng Bình khởi công phục dựng chùa Hoằng Phúc. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: “Đây là việc làm thiết thực, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, tưởng nhớ và tri ân công đức tổ tiên Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông. Đồng thời giáo dục lòng tự hào dân tộc của nhân dân tỉnh Quảng Bình, huyện Lệ Thủy, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương trong thời kỳ hội nhập, phục vụ nhu cầu văn hóa tâm linh, tín ngưỡng cho bà con nhân dân trong  vùng và đồng bào phật tử.”

Trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ cung nghinh xá lợi Phật tổ từ chùa Shwendagon (Chùa Vàng), thành phố Yangon, ngôi chùa lớn và thiêng liêng nhất Myanmar do Giáo hội Phật giáo Myanmar tặng rước về chùa Hoằng Phúc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác