Lễ kỷ niệm 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

(VOV5) -Trong phần hội tại khu vực di tích, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cũng sôi nổi diễn ra, thu hút rất đông người dân tham dự.

Sáng 11/3 (tức mùng 6 tháng 2 năm Kỷ Hợi), tại khu di tích đình-đền-chùa Hai Bà Trưng (phường Đồng Nhân), Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (0040-2019). Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội tới dự lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng - ảnh 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và các đồng chí lãnh đạo thành phốdâng hương tưởng niệm Hai Bà Trưng. - Ảnh: TA

Các đại biểu Trung ương và thành phố Hà Nội dâng hưởng tưởng nhớ hai vị anh hùng của dân tộc Hai Bà Trưng. Tại lễ kỷ niệm, các nghệ sỹ Nhà hát tuồng Việt Nam biểu diễn vở tuồng đặc sắc của cùng ôn lại lịch sử, tái hiện không khí hào hùng của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng cách đây 1979 năm. 

Sau diễn văn kỷ niệm và màn tuồng truyền thống, đông đảo người dân trên địa bàn và khách thập phương đã vào dâng hương. Trong phần hội tại khu vực di tích, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cũng sôi nổi diễn ra, thu hút rất đông người dân tham dự, như: Biểu diễn viết thư pháp, biểu diễn võ thuật, hội thi nấu cơm, hát quan họ, các trò chơi dân gian...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác