Lễ tôn vinh người hiến thận tự nguyện nhân kỷ niệm 200 ca ghép thận thành công tại Bệnh viện TƯ Huế

(VOV5) - Trong 200 ca mổ ghép thận, việc lấy thận và ghép thận có tỷ lệ thành công 100%.

Ngày 16/11, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Lễ tôn vinh người hiến thận tự nguyện nhân kỷ niệm 200 ca ghép thận thành công.

Lễ tôn vinh người hiến thận tự nguyện nhân kỷ niệm 200 ca ghép thận thành công tại Bệnh viện TƯ Huế - ảnh 1
ãnh đạo Bộ Y tế và tỉnh Thừa Thiên-Huế tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương cho người hiến thận tự nguyện. Ảnh: qdnd.

Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: Bắt đầu triển khai lĩnh vực ghép tạng từ năm 2001, trong khoảng 10 năm đầu (từ 2001-2012), Bệnh viện chỉ có 63 cặp ghép thận thì giai đoạn từ 2013 đến tháng 9/2014, Bệnh viện đã có 137 cặp ghép thận. Trong 200 ca mổ vừa nêu, việc lấy thận và ghép thận có tỷ lệ thành công 100%. Trên từng người bệnh, chức năng thận ghép hoạt động tốt trong năm đầu tiên là 100%. Đây là một kết quả hết sức thuyết phục, có thể so sánh với các trung tâm ghép thận thế giới./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác